Báo chí luôn đồng hành cùng lực lượng Công an trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân

Thứ năm, 19/06/2025 18:25

Chia sẻ với phóng viên, Đại tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Giám đốc phụ trách Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, những khó khăn, gian khổ cũng như thành tích của lực lượng Công an được tuyên truyền, cổ vũ, thông tin kịp thời, chính xác trên các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông đã góp phần tích cực cho nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm ngày càng hiệu quả, xây dựng thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Lực lượng CATP Đà Nẵng giúp ngư dân chạy bão.
Đại tá Nguyễn Đại Đồng

Phóng viên: Đại tá đánh giá thế nào về mối quan hệ giữa báo chí cách mạng và lực lượng Công an nhân dân nói chung? Điều này được thể hiện như thế nào tại địa bàn thành phố Đà Nẵng?

* Đại tá Nguyễn Đại Đồng: Chúng ta đều biết, mối quan hệ giữa báo chí cách mạng với lực lượng Công an nhân dân là mối quan hệ phối hợp đặc thù; có chiều dài lịch sử; vừa khách quan vừa xuất phát từ yêu cầu thực tiễn; có mục tiêu chung là phụng sự sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, phục vụ lợi ích của nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Trong những năm qua, công tác bảo đảm an ninh quốc gia được lực lượng Công an thành phố tập trung triển khai ngày càng căn cơ, vững chắc, đi vào chiều sâu, toàn diện trên các lĩnh vực; chủ động tham mưu giải quyết kịp thời, ổn định các vấn đề tiềm ẩn phức tạp, không để các thế lực thù địch, phản động có cơ hội thực hiện ý đồ chống phá. Trên lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội, các chỉ tiêu quan trọng về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; điều tra, khám phá án; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tạm giữ tạm giam đều được thực hiện đạt và vượt so với chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Trong thành quả này, có đóng góp hết sức quan trọng của các cơ quan báo chí, truyền thông. Không chỉ phản ánh thực trạng, nêu ra những đề xuất, kiến nghị, báo chí còn gợi mở, cổ vũ, ghi nhận những thành tích mà Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được. Một bản tin nhỏ, một bài phản ánh hay một phóng sự được đăng tải đều là niềm động viên rất lớn để mỗi cán bộ chiến sĩ Công an thành phố không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn, vất vả. Việc giữ cho thành phố an ninh, an toàn, an bình là nhiệm vụ của lực lượng Công an, nhưng lan tỏa hình ảnh thành phố là điểm đáng đến, đáng sống lại có vai trò rất lớn của báo chí.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho phóng viên, đại diện các cơ quan báo chí tại hội nghị biểu dương, khen thưởng công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phóng viên: Hình ảnh người chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng giành được rất nhiều thiện cảm của người dân, du khách, nhà đầu tư trong và ngoài nước; xuất hiện “đậm nét” trên các phương tiện truyền thông. Theo Đại tá, vì sao có được điều này?

Đại tá Nguyễn Đại Đồng: Trước hết, lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng luôn bản lĩnh, cương quyết khi đấu tranh với các loại tội phạm nhưng cũng rất thân thiện, gần gũi, nhiệt tình, trách nhiệm khi làm việc, tiếp xúc với nhân dân, du khách - đây là những phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Để hình ảnh, chiến công nổi bật hay cả những việc làm tốt đẹp thầm lặng của mình đến được với quần chúng nhân dân, lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng luôn tuân thủ quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin và cởi mở với báo chí, qua đó phối hợp đấu tranh với cái xấu, cái ác, lan tỏa những hành động đẹp, những việc làm nhân văn.Chúng ta tuyên truyền rộng rãi khi đấu tranh, khám phá thành công các chuyên án, vụ án lớn nhưng cũng không quên lan tỏa những hành động đẹp của các chiến sĩ không quản hiểm nguy lao vào đám cháy; băng mình trong nước lũ để cứu người hay đến tận nhà làm căn cước công dân; hiến những “giọt máu hồng” giúp người dân qua cơn nguy kịch... Báo chí biểu dương kết quả đồng thời tiếp thêm động lực cho lực lượng Công an trong hành trình không ngừng nghỉ vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Gõ từ khóa “Đà Nẵng”, chúng ta có thể tự hào với nhiều thành tựu mà thành phố đã đạt được, trong đó có đóng góp hết sức quan trọng của tình hình an ninh trật tự. Lĩnh vực này tưởng chừng như khô khan, cứng nhắc, nhưng nếu đi sâu vào khai thác sẽ là đề tài phong phú, hấp dẫn cho báo chí. Có thể ví von như câu nói “Gái có công, chồng chẳng phụ”.

Tuần tra 911.

Phóng viên: Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, người dân có rất nhiều kênh để dễ dàng, thuận lợi tiếp cận thông tin. Tuy nhiên, làm sao để chọn lọc được những thông tin “sạch”, chính thống là một điều không hề dễ dàng. Đại tá đánh giá thế nào về vai trò của báo chí trong việc phản ánh trung thực, khách quan, định hướng dư luận trước các vấn đề, các vụ việc, trong đó có hoạt động của lực lượng Công an?

Đại tá Nguyễn Đại Đồng: Những năm qua, các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố đã có sự đồng hành, phối hợp sát, chặt chẽ với hoạt động của lực lượng Công an thành phố. Với việc tiếp cận thông tin có căn cứ, cụ thể, chi tiết từ nguồn chính thống, các cơ quan báo chí, phóng viên đã góp phần quan trọng trong việc lan tỏa thông tin chính xác, trung thực, tích cực, khách quan đến các tầng lớp nhân dân. Qua đó, vừa biểu dương thành tích của lực lượng Công an vừa định hướng dư luận; giúp nhân dân chọn lọc, hiểu rõ bản chất vấn đề khi tiếp cận thông tin; góp phần xây dựng, nâng cao hiệu quả, chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh truyền thông, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Cùng với việc phủ xanh thông tin tích cực, các cơ quan báo chí đã chủ động ngăn chặn thông tin xấu độc, lan tỏa những hình ảnh, việc làm nhân văn để cùng xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân ngay từ cơ sở. Cái hay, cái đẹp được nhân rộng, lan tỏa; cái xấu, cái ác được ngăn chặn, xử lý. Đây là yếu tố quan trọng để tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố được giữ vững ổn định. Không chỉ cung cấp thông tin trong các vụ án, vụ việc mà tại các buổi gặp mặt cơ quan báo chí, Công an thành phố cũng cầu thị lắng nghe những ý kiến đóng góp của đông đảo phóng viên, nhà báo để phát huy những điều tích cực, khắc phục những tồn tại, hạn chế, làm cho công tác phối hợp, hỗ trợ, đồng hành giữa các cơ quan báo chí và lực lượng Công an thành phố ngày càng hiệu quả hơn. Cái đích cuối cùng cũng là làm tốt nhiệm vụ đảm bảo cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Hằng năm, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cũng thường xuyên, đột xuất ghi nhận, biểu dương và khen thưởng đối với các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền, góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Cứu nạn người dân và du khách. Ảnh: MAI VINH
Lực lượng CATP Đà Nẵng giúp ngư dân chạy bão.

Phóng viên: Đại tá mong muốn điều gì trong công tác đồng hành, phối hợp này thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng: Tất nhiên là cùng nhau xây dựng một môi trường thông tin nhanh, kịp thời, chính xác và hiệu quả trong công tác tuyên truyền.Trong bối cảnh bùng nổ thông tin, cuộc cạnh tranh không chỉ giữa các phóng viên, các tòa soạn mà còn với các nền tảng mạng xã hội. Chính vì vậy, báo chí vẫn luôn phải phát huy vai trò xung kích trong việc thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về các sự kiện, vấn đề quan trọng của đất nước và thành phố; tích cực đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc; góp phần định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Trách nhiệm trên hết, trước hết của lực lượng Công an là bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Trách nhiệm của phóng viên, nhà báo là phản ánh, đăng tải thông tin chính xác, trung thực, khách quan, định hướng đúng đắn dư luận. Tuy nhiệm vụ riêng là khác nhau nhưng chúng ta đều có mục tiêu chung là cùng chung tay xây dựng đất nước, xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển, an ninh, an bình, an toàn, đáng đến và đáng sống.

Phóng viên: Xin cảm ơn Đại tá về cuộc phỏng vấn!

CÔNG KHANH (thực hiện)

Báo chí CAND góp phần phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới

Chiều 18/6, tại Hà Nội, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp hội đồng “Báo chí cách mạng Việt Nam-cội nguồn và trọng trách trong kỷ nguyên mới”. Thiếu tướng, TS Vũ Thanh Chương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an chủ trì hội thảo.

Trao giải báo chí “phòng chống tham nhũng, lãnh phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024-2025” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thực hiện kế hoạch tổ chức giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ năm “Về tham gia hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng tiêu cực lần thứ năm, năm 2024-2025” do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp phát động

Công an TP Đà Nẵng gặp mặt thân mật người làm báo

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2025), sáng 17-6, Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt thân tình với lãnh đạo các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên đang công tác trên địa bàn Đà Nẵng. Đại tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Giám đốc phụ trách Công an TP chủ trì buổi gặp mặt.